Đặc sắc Chợ phiên vùng cao Lào Cai giữa Hà Nội

Chia sẻ

(VOV5) - Điểm nhấn của Hội Xuân Ất Mùi sẽ tái hiện phiên chợ vùng cao Lào Cai

(VOV5) - Điểm nhấn của Hội Xuân Ất Mùi sẽ tái hiện phiên chợ vùng cao Lào Cai.

Hội Xuân Ất Mùi 2015 và Phiên chợ vùng cao Lào Cai khai mạc chiều 6/2 (6/2), tại Hà Nội, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Triển lãm văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức với nhiều hoạt động triển lãm giới thiệu bàn thờ gia tiên của người Việt; trưng bày tranh dân gian Việt Nam; trưng bày câu đối tết, thư pháp; triển lãm ảnh tết xưa - nay; trưng bày tranh về 12 con giáp và khu vực sắp đặt hoa về năm Ất Mùi.

Đặc sắc Chợ phiên vùng cao Lào Cai giữa Hà Nội - ảnh 1
Khách thăm quan gian hàng tại Hội Xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: vov.vn

Điểm nhấn của Hội Xuân Ất Mùi sẽ tái hiện phiên chợ vùng cao Lào Cai với không gian chợ Tết là những gian nhà tre mái lá, ngựa thồ, thổ cẩm với những sản vật đặc trưng, trang phục dân tộc và thao tác nghề truyền thống tại chỗ, các trò chơi: ném còn, đẩy gậy, nhảy que, ném yến, chơi đu quay...Ông Nguyễn Hoàng Điệp, khách tham quan hội chợ, chia sẻ:Tôi đã đi xem tất cả các nơi, tôi thấy không khí rất hay có cả dân tộc vùng cao xa xôi, gần như tập trung cả 63 tỉnh thành, ở đây đều có không khí của mỗi tỉnh. Ví dụ các sản phẩm vùng cao simacai của Lao Cai, rau sạch, rượu, hoa quả, các sản phẩm mỗi tỉnh đều mang màu sắc không khí của một đất nước đa dạng về một nền kinh tế khởi sắc năm Ất Mùi năm 2015.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu