Công tác Đảng ngoài nước tiếp tục có những đóng góp nhất định vào thành tựu chung của đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 18/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức Hội nghị Công tác Đảng ngoài nước năm 2016. 

(VOV5) - Hội nghị công tác Đảng ngoài nước 2016 thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.


Công tác Đảng ngoài nước tiếp tục có những đóng góp nhất định vào thành tựu chung của đất nước - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)


Ngày 18/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức Hội nghị Công tác Đảng ngoài nước năm 2016. Hội nghị thảo luận việc triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác vận động, tập hợp quần chúng ở nước ngoài; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy ngoài nước đối với công tác đảng, công tác quần chúng ở nước ngoài. 


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ Ngoài nước và nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Đảng ủy ngoài nước tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ Đảng viên, quần chúng ở nước ngoài thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác ngoại giao, chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó, Đảng ủy ngoài nước quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ Đảng viên, quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đoàn kết, hướng về quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với các Đảng tiến bộ, Nhà nước và nhân dân các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới".


Hội nghị cũng đã nghe các tham luận trong đó tập trung vào đóng góp các biện pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; các giải pháp về quản lý tổ chức đảng, đảng viên ở nước ngoài; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp quần chúng; về quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy ngoài nước và các ban Đảng, các tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu