Công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 16/5, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên diễn ra lễ công bố Quyết định  của  Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Phú Yên.

(VOV5) - Sáng 16/5, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên diễn ra lễ công bố Quyết định  của  Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Phú Yên.

Công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Quyết định công nhận TP Tuy Hòa lên đô thị loại II (Ảnh: VGP)

Sau 10 năm được công nhận là đô thị loại III, đến nay thành phố Tuy Hòa đã có sự chuyển biến khá rõ nét về kinh tế - xã hội. Năm 2013, thành phố Tuy Hòa phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GDP hơn 17%.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc trở thành đô thị loại II là niềm vinh dự nhưng cũng đặt ra những thách thức mới đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Tuy Hòa phải đồng tâm, hiệp lực, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố trở thành một trung tâm văn hóa chính trị, kinh tế của cả khu vực duyên hải miền Trung./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu