Công bố cuốn sách cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 29/01, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Hồng Đức phối hợp với Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Tạp chí châu Á – Thái Bình Dương tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ” và giao lưu với tác giả nhà nghiên cứu chữ Việt cổ Đỗ Văn Xuyền.
(VOV5) - Chiều 29/01, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Hồng Đức phối hợp với Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Tạp chí châu Á – Thái Bình Dương tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ” và giao lưu với tác giả nhà nghiên cứu chữ Việt cổ Đỗ Văn Xuyền.


Công bố cuốn sách cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ - ảnh 1
Nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền (phải). Ảnh: TT&VH



Nội dung cuốn sách hướng tới một mục tiêu lớn: Chứng minh sự tồn tại của chữ Việt cổ là sự thật. Đồng thời, bước đầu đưa ra cách giải mã chữ Việt cổ, mở ra một hướng tiếp cận khi tìm hiểu lịch sử Việt Nam . Đây là một công trình công phu, được nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền bền bỉ thực hiện 50 năm qua với sự trợ giúp, cộng sự của nhiều nhà nghiên cứu có uy tín và tâm huyết với lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền đã giải mã được chữ Việt cổ, thứ chữ của một nền văn minh rực rỡ có từ thời các vua Hùng dựng nước Văn Lang. Nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền đã chứng minh đặc điểm của bộ ký tự chữ Việt cổ là không có dấu. Khi đã giải mã được chữ Việt cổ, là có thể dễ dàng phiên dịch từ chữ Việt cổ sang chữ Quốc ngữ và ngược lại. Cuốn sách “Cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ” dày 120 trang do Nhà Xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2013./.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Huỳnh Quang

Xin cho tôi biết có thể mua cuốn sách “Cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ” ở đâu ?Cảm... Xem thêm

Nguyen Bang

Cụ Đỗ Văn Xuyền thật là một người yêu nước, một tấm gương sáng chói để mỗi chúng ta học tập. Nhà nước nên thưởng huân chương lao động cho Cụ và đầu tư... Xem thêm