Cơ quan phát triển Pháp hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay (11/11), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) khởi động dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam”. 

(VOV5) - Hôm nay (11/11), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) khởi động dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam”. 


Dự án có tổng kinh phí thực hiện hơn 1 triệu Euro (gần 1,3 triệu USD), trong đó nguồn vốn do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ gần 1,1 triệu USD, nhằm cải thiện hệ thống đăng ký, quản lý chỉ dẫn địa lý thông qua xây dựng một phương pháp tiếp cận mới và bài học kinh nghiệm của Châu Âu, đặc biệt là Pháp.


 Đồng thời, giúp Việt Nam tiến gần đến sự hội nhập trong đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Trần Việt Thanh cho rằng để hội nhập kinh tế bền vững và sâu rộng, Việt Nam cần phát huy lợi thế, nhất là việc sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm nông sản:“Trong thời gian tới, cần có những cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp để chỉ dẫn địa lý trở thành một công cụ thực sự thúc đẩy sản xuất, thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, cần bước đột phá mới trong phương pháp luận đến vấn đề chính sách và thực tiễn. Kết quả của dự án sẽ góp phần hoàn thiện khung thể chế, nâng cao vai trò của chỉ dẫn địa lý trên thị trường, đóng góp lớn cho sự hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước EU, trong đó có Pháp".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu