Chuyến thăm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là bước đi quan trọng nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược

Hoàng Xuân
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm hứa hẹn sẽ tạo động lực cho sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ở trên tất cả các lĩnh vực.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25/11 đến ngày 2/12.

Chiều 25/11, tại trụ sở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, Đại sứ Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko đã tổ chức họp báo nhân dịp chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang LB Nga. Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ nhấn mạnh, chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang Nga là một trong những sự kiện chính trong chương trình nghị sự quan hệ song phương của hai nước năm 2021. Chuyến thăm hứa hẹn sẽ tạo động lực cho sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ở trên tất cả các lĩnh vực.

Chuyến thăm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là bước đi quan trọng nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược - ảnh 1Đại sứ Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN. Ảnh: Hoàng Xuân/VOV5

"Tôi tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thành công tốt đẹp và sẽ trở thành một bước đi quan trọng nữa nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam. Các văn kiện song phương đang được chuẩn bị để ký kết, hứa hẹn sẽ giúp củng cố cơ sở pháp lý của mối quan hệ tương tác giữa chúng ta  trong các lĩnh vực cụ thể”.

Đại sứ cũng nhấn mạnh, trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi chi tiết nhiều vấn đề liên quan đến hơp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học-kỹ thuật, và đặc biệt là lĩnh vực hợp tác mang tính thời sự là cuộc chiến chống COVID-19, giảm thiểu những hậu quả tiêu cực của đại dịch đối với sức khỏe nhân dân hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu