Chương trình Vui xuân Quý Tỵ 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Trong ba ngày từ 15 – 17/2 (tức ngày mồng 6 đến mồng 8 Tết Quý Tỵ), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình Vui xuân Quý Tỵ 2013 với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đa dạng và phong phú như trình diễn nghệ thuật, trò chơi, ẩm thực…

(VOV5) - Trong ba ngày từ 15 – 17/2 (tức ngày mồng 6 đến mồng 8 Tết Quý Tỵ), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình Vui xuân Quý Tỵ 2013 với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đa dạng và phong phú như trình diễn nghệ thuật, trò chơi, ẩm thực…


Chương trình Vui xuân Quý Tỵ 2013  - ảnh 1



Tại đây, du khách được thưởng thức những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc ở Yên Bái như: Người Hmông nấu thắng cố, thổi khèn; người Cao Lan làm bánh chim gâu; người Thái đồ xôi ngũ sắc; người Xá Phó thổi sáo mũi; người Dao thổi kèn ống nứa; người Khơ mú trình diễn điệu múa thuồng luồng và mang đến Chương trình trò chơi leo cột, luồn dây và nhảy chữ thập. Cùng với các hoạt động của nhóm Yên Bái, nhóm Hải Phòng trình diễn điệu múa tứ linh: Long, Ly, Quy, Phượng; Phường rối nước Minh Tâm có các ca diễn với những tích trò gắn với cuộc sống người nông dân ở làng quê./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu