Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/08), tối qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tổ chức chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

(VOV5) - Nhân kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/08), tối qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tổ chức chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” - ảnh 1


Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam


Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim chia sẻ nỗi đau và gửi lời thăm hỏi đến các các nạn nhân chất độc da cam trên mọi miền tổ quốc. Ông hoan nghênh Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam chủ động kết nối những tấm lòng nhân ái, xứng đáng là chỗ dựa của các nạn nhân chất độc da cam, là nhịp cầu tin cậy của nạn nhân với cộng đồng xã hội. Ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay công tác chăm sóc người có công và thực hiện chính sách xã hội không chỉ có ý nghĩa yên dân, tạo sự đồng thuận xã hội, mà còn có tác dụng khơi dậy ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong bối cảnh đọc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam đã và đang đứng trước thách thức, vì vậy, hành động nhân nghĩa của mỗi người chúng ta hôm nay không chỉ khắc phục một phần hậu quả của quá khứ mà góp phần tạo dựng sức mạnh cho hiện tại và tương lai.


Tại chương trình, khán giả được xem phóng sự về thảm họa da cam ở Việt Nam, các hoạt động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, phóng sự về những tấm gương nạn nhân chất độc da cam vượt lên số phận, hoà mình với cuộc sống cộng đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu