Chương trình "Ấm áp mùa xuân 2013" tại Đà Nẵng

Chia sẻ
(VOV5) - Thực hiện Chương trình "Ấm áp mùa xuân 2013", gần 1000 sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, bánh tét, hiến máu nhân đạo, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo; thăm hỏi, tặng quà cho gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền núi Hiệp Đức, Nam Giang, Đại Lộc, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Các món quà được trao có tổng trị giá 100 triệu đồng.
(VOV5) - Thực hiện Chương trình "Ấm áp mùa xuân 2013", gần 1000 sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, bánh tét, hiến máu nhân đạo, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo; thăm hỏi, tặng quà cho gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền núi Hiệp Đức, Nam Giang, Đại Lộc, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Các món quà được trao có tổng trị giá 100 triệu đồng.


Chương trình "Ấm áp mùa xuân 2013" tại Đà Nẵng - ảnh 1



Đội sinh viên tình nguyện Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cũng tổ chức chương trình “Tô sắc màu yêu thương” tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Hơn 80 tình nguyện viên quét vôi, dọn dẹp, sửa chữa 20 ngôi nhà của các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu