Chú trọng cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị tiếp tục chú trọng hơn nữa nhiệm vụ cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi để tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. 

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị tiếp tục chú trọng hơn nữa nhiệm vụ cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi để tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. 


Chú trọng cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng  - ảnh 1
hủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 2/2016 (Ảnh: VGP)


Sáng 29/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2016. 


Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá thành tích quan trọng nhất của năm 2015 là mức tăng trưởng GDP đạt 6,68%, cao hơn mức báo cáo trước Quốc hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là sự sụt giảm mạnh của giá dầu. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý các thành viên Chính phủ nỗ lực phấn đấu nâng chỉ tiêu từ 6,7% lên mức khoảng 7% trong năm 2016 trên cơ sở đà phục hồi kinh tế đất nước năm 2015 và những năm vừa qua.


Về tình hình 2 tháng đầu năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá mặc dù là thời điểm diễn ra Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, có thời gian nghỉ dài tới 9 ngày nhưng tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế dịch vụ. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục chú trọng hơn nữa nhiệm vụ cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi, tận dụng tốt các hiệp định thương mại vừa được ký kết để tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các thành viên Chính phủ quan tâm hàng đầu đến việc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, chú trọng nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu