Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt cựu cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận

Chia sẻ
(VOV5) - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn các cán bộ, chiến sĩ đã vừa vận động trí thức, tôn giáo, giáo chức, tư sản dân tộc, vừa bảo vệ cách mạng, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

(VOV5) - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn các cán bộ, chiến sĩ đã vừa vận động trí thức, tôn giáo, giáo chức, tư sản dân tộc, vừa bảo vệ cách mạng, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt cựu cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng cựu cán bộ, chiến sĩ, cơ sở nội thành Ban Trí vận (Ảnh: vov.vn)


Tại cuộc gặp mặt đoàn cựu cán bộ, chiến sĩ, cơ sở nội thành Ban Trí vận, Mặt trận Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, ngày 10/11, ở Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn các cán bộ, chiến sĩ đã bằng tất cả trí tuệ, tình cảm, vừa vận động trí thức, tôn giáo, giáo chức, tư sản dân tộc, vừa bảo vệ cách mạng, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. 


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần để bài học lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc sẽ được nối tiếp đến các thế hệ trẻ.


Ban Trí vận - Mặt trận được thành lập từ năm 1960, gồm các trí thức, nhân sỹ tại Sài Gòn – Gia Định. Các cán bộ, chiến sĩ, cơ sở nội thành Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn – Gia Định đều đã tham gia các cuộc đấu tranh trong lòng địch, vùng thành thị, nông thôn, góp phần gắn kết các lực lượng trí thức, nhân sỹ, công nhân, nông dân, phong trào học sinh, sinh viên tại Sài Gòn – Gia Định trong thời gian từ 1968 – 1975.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu