Chủ tịch quốc hội VN hội đàm với Chủ tịch quốc hội Vương quốc Campuchia

Sông Thao, Văn Hiếu
Chia sẻ
(VOV5) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch QH Samdech Heng Samrin dẫn đầu đã tới TP.Hồ Chí Minh từ ngày 20/7 để thăm hữu nghị chính thức nước ta. Chiều 22/7, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cùng Đoàn đại biểu cấp cao QH Campuchia được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ, Hà Nội.

(VOV5) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch QH Samdech Heng Samrin dẫn đầu đã tới TP.Hồ Chí Minh từ ngày 20/7 để thăm hữu nghị chính thức nước ta. Chiều 22/7, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cùng Đoàn đại biểu cấp cao QH Campuchia được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ, Hà Nội.

Chủ tịch quốc hội VN hội đàm với Chủ tịch quốc hội  Vương quốc Campuchia  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin trao Huân chương Xanh-nha-ba-rô-mây, Huân chương cao cao quý nhất của Quốc hội Campuchia cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tháng 9/2011 (Ảnh: TTXVN)

Sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội  Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và các vị cùng đi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Ngài Samdech Heng Samrin sang thăm chính thức Việt Nam và cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2012 và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. CTQH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Đất nước Campuchia, đã đem cho đất nước chúng tôi một tình cảm hữu nghị và tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia sẽ góp phần phát triển thêm tình hữu nghị đoàn kết gắn bó và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta.”

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin bày tỏ niềm vinh hạnh và cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo mà Quốc hội, nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn: “Nhân dịp trọng đại này, thay mặt đoàn đại biểu quốc hội Vương quốc Campuchia, cám ơn sự tiếp đón trọng thị của Việt Nam dành cho chúng tôi thể hiện tình cảm sâu sắc. Điều này góp phần vun đắp và củng cố phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống lâu dài giữa hai nước Việt Nam – Campuchia”

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Cămpuchia đã chủ trì hội đàm giữa Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng thành tựu to lớn đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua;  khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam, trong đó ưu tiên hàng đầu quan hệ với các nước láng giềng hữu nghị truyền thống như Campuchia. 

Chủ tịch Quốc hội Cămpuchia Samdech Heng Samrin chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này là nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc. 

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã thông báo về tình hình hình phát triển kinh tế xã hội, hoạt động các mặt của Quốc hội mỗi nước; thống nhất sẽ làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, nhất là trong quan hệ đối ngoại. Hai bên cũng đã chia sẻ kinh nghiệm lập pháp; về việc thúc đẩy và phát huy vai trò của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc ủng hộ, phối hợp với các cơ quan Chính phủ thực hiện những thỏa thuận đã được ký kết, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại song phương giữa hai nước; tăng cường giao lưu giữa các địa phương giáp biên giới..

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Cămpuchia Samdech Heng Samrin đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước. Theo đó, hai bên nhận thấy, việc củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp là hết sức quan trọng và cần thiết; góp phần vào công cuộc giữ gìn, bảo vệ hòa bình lâu dài; đẩy mạnh hợp tác và sự phát triển bền vững của cả hai nước; của khu vực Đông Nam Á, Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Thỏa thuận nêu rõ, Quốc hội hai nước thống nhất xây dựng chương trình hợp tác mà hai bên cùng quan tâm và cam kết sẽ cùng nhau xác định các nội dung và lĩnh vực hợp tác cụ thể, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Quốc hội hai nước sẽ tăng cường hoạt động trao đổi Đoàn cấp cao, các Ủy ban, các cơ quan của Quốc hội; các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị. Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia cũng sẽ đẩy mạnh việc phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; tổ chức chung các hội thảo, hội nghị chuyên đề về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tối 22/07, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và các thành viên trong Đoàn./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu