Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hồng Bắc /VOV miền Trung
Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay, 23/02 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Mùi), tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội, diễn ra Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015) 

(VOV5) - Hôm nay, 23/02 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Mùi), tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội, diễn ra Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015) .

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - ảnh 1
Hàng nghìn du khách đã về dự lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa sáng 5 Tết.. Ảnh: laodong.com

Tới dự và dâng hương kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc… Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân thủ đô ôn lại chiến thắng lẫy lừng Ngọc Hồi - Đống Đa, bày tỏ lòng tri ân với Người Anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ, người có công lãnh đạo nhân dân đánh đuổi giặc xâm lăng.

Trước đó, chiều ngày 22/2, mùng 4 Tết Ất Mùi, tại Bảo tàng Quang Trung ở làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, quê hương người Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, Tỉnh Bình Định tổ chức Lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa (1789 - 2015) và đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt “Di tích lịch sử khu Đền thờ Tây Sơn tam kiệt”. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh: Chúng ta nguyện tiếp tục hoàn thành những ước vọng, hoài bão của cha ông, đó là quyết tâm  bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cán bộ, quân và dân Bình Định nguyện phát huy tin thần chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa bất tử và khí thế thần tốc, bách chiến bách thắng của Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò là trung tâm tăng trưởng phía Nam của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu