Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Quảng Bình

Hoàng Dũng
Chia sẻ
(VOV5)- Hôm nay (1/3), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
(VOV5)- Hôm nay (1/3), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Chủ tịch nước đã đến tìm hiểu về mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch thăm Đồn Biên phòng Lý Hòa, tìm hiểu về mô hình tổ hợp tác đánh bắt cá xa bờ và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Quảng Bình - ảnh 1
Chủ tịch nước thăm đồn biên phòng Lý Hòa


Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch nước cho rằng, Quảng Bình có nhiều tiềm năng như thương mại du lịch, nông nghiệp và khai thác hải sản nên cần phải phát huy. Việc hình thành các tổ đoàn kết khai thác hải thác trên biển là rất phù hợp, tỉnh cần quan tâm, hỗ trợ bà cho bà con để tạo điều kiện cho ngư dân đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ ngày càng vươn khơi, bám biển dài ngày, tăng thu nhập, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo: Làm sao đảm bảo an toàn để cho dân an tâm thực sự, để ra khơi đánh bắt ngày càng nhiều, dành những nguồn vốn ưu tiên. Nếu trang bị thêm tàu thuyền tốt, trang bị thêm phương tiện liên lạc thật sự an toàn thì chắc chắn sẽ thu nạp số lượng lao động lớn hơn nữa làm nghề trên biển nữa

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Quảng Bình - ảnh 2

Chủ tịch nước trò chuyện với ngư dân Quảng Bình

Chủ tịch nước cũng lưu ý cần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhà nước và nhân dân cùng làm mà phải thu hút sự hỗ trợ của các doanh nghiệp các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh. Trước đó, sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, tìm hiểu về mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch ; tới thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lý Hòa. Tại đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh: thời gian gần đây vấn đề chủ quyền biển, đảo có nhiều diễn biến phức tạp, do vậy lực lượng biên phòng Quảng Bình cần làm tốt công tác đối ngoại biên phòng; để vừa bảo vệ chủ quyền vừa bảo đảm hòa bình ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, không bị động trong mọi tình huống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu