Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 4 cho lực lượng Công an nhân dân

Hoàng Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Phấn đấu, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Điều này được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tại Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, (19/8/1945-19/8/2015) 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(VOV5) - Phấn đấu, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Điều này được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tại Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, (19/8/1945-19/8/2015) 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn ra sáng 18/8, tại Hà Nội.


Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn đại biểu Bộ Nội vụ, cảnh sát các nước Cu Ba, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Liên Bang Nga, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Brunei, đại diện tổ chức cảnh sát quốc tế và khu vực… tham dự buổi lễ.


Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 4 cho lực lượng Công an nhân dân  - ảnh 1
Chủ tịch nước phát biểu tại lễ kỷ niệm.




Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; tranh chấp chủ quyền biển, đảo sẽ diễn ra gay gắt, phức tạp hơn, đe dọa đến toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: “Cả nước tập trung nỗ lực phấn đấu, mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Chúng ta cần thấy hết tình hình đó để có quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những tác động tiêu cực và chống phá từ bên ngoài, không để bị động, bất ngờ; trong bất cứ tình huống nào cũng phải giành cho được thắng lợi và phải đạt cho được mục tiêu: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” như Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên đi vào hiện đại một số lực lượng quan trọng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 4 cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.                                                 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu