Chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ
(VOV5)- Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình, ngày 25/01, đoàn công tác Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu, tới thăm và tặng quà tại 4 Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cũng trong dịp này, đoàn tặng quà cho 42 gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở huyện Quảng Trạch và Thành phố Đồng Hới với tổng số tiền gần 70 triệu đồng.

(VOV5)- Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình, ngày 25/01, đoàn công tác Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu, tới thăm và tặng quà tại 4 Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cũng trong dịp này, đoàn tặng quà cho 42 gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở huyện Quảng Trạch và Thành phố Đồng Hới với tổng số tiền gần 70 triệu đồng.


Chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn - ảnh 1
Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu với người khuyết tật ở Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Bình. Ảnh: P.Thủy

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu nhấn mạnh: “Quan tâm, chăm lo đến người gàn tật, trẻ mồ côi là một trong những việc làm rất có ý nghĩa, đúng theo truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải tiến hành nhiều việc làm thế này để có thể giúp các gia đình có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi cũng muốn mang đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, trẻ khuyết tật của tỉnh Quảng Bình một cái Tết ấm cúng.”

Nhân dịp Tết Quý Tỵ, tỉnh Quảng Ninh trích trên 42 tỷ đồng từ ngân sách địa phương tổ chức thăm, tặng quà và trợ cấp cho hơn 190.000 đối tượng là gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo, đồng bào thiểu số khó khăn… trên đại bàn tỉnh. Đặc biệt năm nay, tỉnh Quảng Ninh dành 30 suất quà Tết tặng thân nhân cán bộ, quân nhân đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu