Các tỉnh miền Trung tích cực phòng chống bão Gaemi

Theo TTXVN - VOV -
Chia sẻ
(VOV5) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Gaemi, chiều 3/10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương họp khẩn cấp để đánh giá và tìm phương án phòng chống tác động của cơn bão này. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị ứng phó với cơn bão Gaemi một cách nghiêm túc; kêu gọi, hướng dẫn tầu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm. Các tỉnh, thành phải kiên quyết chỉ đạo đảm bảo an toàn việc neo đậu tầu thuyền ở nơi trú tránh, yêu cầu người dân ra khỏi khu vực lồng bè, không để xảy ra trường hợp đắm tầu và người chết tại nơi tránh trú.

(VOV5) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Gaemi, chiều 3/10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương họp khẩn cấp để đánh giá và tìm phương án phòng chống tác động của cơn bão này. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị ứng phó với cơn bão Gaemi một cách nghiêm túc; kêu gọi, hướng dẫn tầu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm. Các tỉnh, thành phải kiên quyết chỉ đạo đảm bảo an toàn việc neo đậu tầu thuyền ở nơi trú tránh, yêu cầu người dân ra khỏi khu vực lồng bè, không để xảy ra trường hợp đắm tầu và người chết tại nơi tránh trú.

Các tỉnh miền Trung tích cực phòng chống bão Gaemi - ảnh 1
Ảnh: capnhat.net


Dự báo cơn bão Gaemi tối 6/10 sẽ đi vào miền Trung Việt Nam . Đến nay, các tỉnh thành phố khu vực miền Trung thông báo cho hơn 28 ngàn tàu thuyền biết diễn biến và vùng ảnh hưởng của bão. Tỉnh Bình Định đang gia cố, sửa chữa các hồ đập xuống cấp. Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cho biết:Phải kiểm tra lại tất cả hồ chứa. kiểm tra các đê kè xung yếu. Tất cả các hồ chứa đều xả trước hết để đảm bảo dung tích đón lũ. Sau đó sẽ có kế hoạch tích nước phục vụ tưới tiêu sau.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã đi giám sát an toàn các hồ chứa, đề nghị chủ đầu tư các công trình thủy điện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện, kiên quyết không tích nước ở mức cao đối với hồ đập chưa thật sự an toàn./.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu