Các thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 08/7, các thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013 tới các địa điểm thi, hoàn tất thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Đợt 2 bao gồm các khối thi B (Toán, Hóa, Sinh), C (Văn, Sử, Địa), D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) và năng khiếu. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợt thi thứ 2 có 124 trường tổ chức thi; số hồ sơ đăng ký dự thi là trên 838 nghìn bộ.

(VOV5) - Sáng 08/7, các thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013 tới các địa điểm thi, hoàn tất thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Đợt 2 bao gồm các khối thi B (Toán, Hóa, Sinh), C (Văn, Sử, Địa), D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) và năng khiếu. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợt thi thứ 2 có 124 trường tổ chức thi; số hồ sơ đăng ký dự thi là trên 838 nghìn bộ.

Các thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013 - ảnh 1
Sáng 8/7, các thí sinh dự thi Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đến làm thủ tục dự thi. (Ảnh: HNM)



Ông Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ tịch Hội đồng thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: “Trong thi cử công việc quan trọng nhất là chống được gian lận. Để làm được việc này trách nhiệm trước hết thuộc về giám thị, sau đó là cán bộ giám sát, thư ký và ban chỉ đạo. Phải làm thật tốt, thật hết trách nhiệm để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn. Do vậy, tôi đảm bảo việc sử dụng các phương tiện công nghệ cao trong kỳ thi sẽ được kiểm soát đến mức tối đa, bất kỳ trường hợp nào vi phạm đều xử lý theo đúng quy chế của Bộ”.

Trong đợt thi này, các thí sinh tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các tình nguyện viên của chương trình tiếp sức mùa thi. Các đội tiếp sức mùa thi túc trực ở tất cả các điểm thi để tư vấn, giúp đỡ các thí sinh và người nhà về chỗ ở, phương tiện đi lại./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu