Các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sáng 29/4 tổ chức lễ công bố sách lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1930 - 1975. 

(VOV5) - Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sáng 29/4 tổ chức lễ công bố sách lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1930 - 1975. Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biên tập và xuất bản đúng dịp kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Công trình sách lịch sử đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 1930 - 1945 không chỉ có giá trị học thuật mà còn là sự tri ân với bao thế hệ đồng bào và chiến sĩ hy sinh vì tự do Tổ quốc. Những trang sử được viết bằng sự hy sinh này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thành quả cách mạng, giúp bồi dưỡng niềm tự hào và giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam.

 

Các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ảnh 1
Lãnh đạo thành phố dâng hương


Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố và Nghĩa trang Lạc Cảnh.

Cũng trong sáng 29/4, đoàn đại biểu thành phố do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu tới thắp hương và đặt vòng hoa tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu