Các doanh nghiệp tỉnh An Giang khai trương sản xuất đầu năm

Chia sẻ
(VOV5) - Các doanh nghiệp, nhà máy, cửa hàng, cơ sở sản xuất và kinh doanh trong tỉnh An Giang ngày 15/2 khai trương sản xuất đầu năm.

(VOV5) - Các doanh nghiệp, nhà máy, cửa hàng, cơ sở sản xuất và kinh doanh trong tỉnh An Giang ngày 15/2 khai trương sản xuất đầu năm. Nhiều cửa hàng, siêu thị lớn còn mời các đội lân về múa mừng khai trương với tiếng trống rộn ràng, sôi động. Trong ngày đầu khai trương của năm mới,  Nhà máy Xi măng An Giang xuất bán 1.500 tấn xi măng ACIFA cho các tỉnh thành trong nước và sang Campuchia. Còn các chủ cửa hàng, tạp hóa ở chợ thành phố Long Xuyên phấn khởi, do nhà nước có nhiều giải pháp bình ổn giá nên giá cả thị trường trong các ngày cao điểm Tết vừa qua vẫn bình ổn, nhất là các mặt hàng thiết yếu như thịt tươi sống, đường cát, bánh mứt, hàng may mặc…. và không có biến động giá cả sau Tết. Các Siêu thị Co-opMart Long Xuyên, Metro cũng mở cửa phục vụ đủ nhu cầu gia cầm cho nhân dân khai trương đầu năm mới với giá 120.000 đồng/kg bằng với ngày bình thường trước Tết .

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu