Cả nước chung tay giúp đỡ nhân dân vùng bão lũ miền Trung

Chia sẻ
(VOV5) - Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp dân sửa chữa nhà ở, làm đường giao thông, khai thông cống, rãnh, nạo vét các công trình thủy lợi, khám bệnh, cấp thuốc cho người dân vùng bão lũ. 

(VOV5) - Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang triển khai việc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tại những vùng xung yếu như các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp dân sửa chữa nhà ở, làm đường giao thông, khai thông cống, rãnh, nạo vét các công trình thủy lợi, khám bệnh, cấp thuốc cho người dân vùng bão lũ. 

Cả nước chung tay giúp đỡ nhân dân vùng bão lũ miền Trung - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)


Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức đi thăm và trao 102 suất quà; mỗi suất trị giá từ 400.000 đồng đến 1.500 000 đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại ở xã Hương Phong, thị xã Hương Trà ở Thừa Thiên - Huế. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đi thăm và trao quà trị giá 700 triệu đồng cho người dân ở các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền ở tỉnh Thừa Thiên - Huế./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu