Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác.

(VOV5) - Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - ảnh 1
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam (Ảnh: vov.vn)


Chiều 23/11, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada và Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Mori Mutsuya. 


Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực và hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam; đầu tư các trang thiết bị phục vụ huấn luyện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada và Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Mori Mutsuya tin tưởng quan hệ hợp tác tích cực giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản với Bộ Công an Việt Nam sẽ không ngừng phát triển về mọi mặt, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu