Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 2019

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ trong năm 2019, toàn ngành tài nguyên và môi trường sẽ đặt quyết tâm cao, quán triệt sâu sắc phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” để tạo đột phá, tăng tốc phát triển. 

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 2019 - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Về kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ trong năm 2019, toàn ngành tài nguyên và môi trường sẽ đặt quyết tâm cao, quán triệt sâu sắc phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” để tạo đột phá, tăng tốc phát triển. Nội bật là các nội dung: Tạo đột phá trong thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuẩn bị hạ tầng phục vụ quản lý thông minh dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Thể chế chính sách pháp luật nào để giải phóng, tạo điều kiện cho ngành tài nguyên môi trường phát triển, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực của cả hệ thống, phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường. Bộ cũng rất năng động nhưng khoảng cách giữa đời sống sản xuất với công tác của hệ thống còn nhiều vấn đề. Vậy thế chế chính sách nào? Trách nhiệm các bộ phận ra sao?”

Trong công tác khí tượng thủy văn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới là rất quan trọng để dự báo thời tiết khí hậu và phòng chống thiên tai. Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cần sửa đổi Luật bảo vệ môi trường năm 2014; tổng kết đánh giá việc thi hành Luật khoáng sản năm 2010, Luật Tài nguyên nước năm 2012. Bộ cũng cần đẩy mạnh quản lý tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; triển khai Nghị quyết của Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Tư pháp có các giải pháp để tạo sự bứt phá để đạt kết quả cao hơn so với năm 2018. Bộ Tư pháp tập trung thực hiện tốt nhất nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế, đây được xác định là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược, bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu