Bộ Công an tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 15/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

(VOV5)- Ngày 15/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nêu rõ: Đợt cao điểm lần này ngoài các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lực lượng Hải quan, các lực lượng chức năng của các tỉnh biên giới Việt - Trung, lãnh đạo Bộ Công an, chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với các địa phương có chung đường biên giới; làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ đối với Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời là đầu mối trong phối hợp thực hiện kế hoạch giữa lực lượng chức năng trong nước và các cơ quan chức năng của Trung Quốc.

Bộ Công an tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới  - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: dangcongsan.vn


Qua đợt cao điểm này, cùng với thông tin thu thập được qua các hoạt động nghiệp vụ để tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Chính phủ về các giải pháp ngăn chặn tình trạng ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam, đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chuyên trách về phòng, chống tội phạm ma túy; kiểm soát người và hàng hóa tại cửa khẩu và tuần tra khu vực biên giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu