Bế mạc phiên họp thứ 7 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 10 ngày làm việc, ngày 20-4, Phiên họp thứ 7 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. 

Bế mạc phiên họp thứ 7 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1
Phiên họp thứ 7 UBTVQH. Ảnh Internet

(VOV5) - Sau 10 ngày làm việc, ngày 20-4, Phiên họp thứ 7 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Trước phiên bế mạc, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2012. Đề cập đến tình hình kinh tế quý 1, báo cáo nêu rõ những khó khăn, thách thức: tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 4%, thấp hơn so với cùng kỳ và quý 4 năm 2011; Lãi suất tuy giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn hạn chế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm nay cũng có bước chuyển biến nhờ các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục phát huy hiệu quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng; Kim ngạch xuất khẩu tăng 25% so với cùng kỳ. Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý 1 giảm dần và có tốc độ tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm trước. Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đề nghị đề nghị Chính phủ cần báo cáo Quốc hội các phương án tăng trưởng kèm theo các giải pháp thực hiện, để chủ động trong điều hành, quyết định chính sách kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý " Lúc này là lúc chúng ta giải bài toán rất là khéo, phải làm cho tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và có sự ưu tiên đặc biệt đối với những ngành, nghề trọng yếu những lĩnh vực quan trọng, đảm bảo tín dụng đi vào đúng chỗ để duy trì tăng trưởng gắn với đời sống, tăng trưởng gắn với giải quyết an sinh xã hội. Chúng ta phải đưa ra được dự báo tình hình từ giờ đến cuối năm. Cố gắng giữ được mục tiêu này và điều hành cho được mục tiêu ấy là lạm phát khoảng 9%, tăng trưởng khoảng 6% từ đó chắc chắn đời sống an sinh xã hội sẽ bảo đảm được"

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra, bao gồm công tác xây dựng luật pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Cũng trong phiên họp này,“ Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng”của Chính phủ đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận. Đề án gồm 13 nhóm giải pháp, trong đó khẳng định: Tái cơ cấu nền kinh tế là quá trình phân bố lại các nguồn lực trên phạm vi quốc gia và toàn bộ nền kinh tế để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, nhằm hình thành một cơ cấu kinh tế hợp lý và năng động hơn, có năng lực cạnh tranh cao hơn và tiềm năng tăng trưởng lớn hơn./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu