Bế mạc phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Nội dung nào đủ điều kiện sẽ được chuẩn bị để trình trước Quốc hội, nội dung nào chưa hoàn thiện thì cần cố gắng thúc đẩy, không để dịch COVID-19 làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

Chiều 12/08, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 47 sau 3 ngày làm việc.

Bế mạc phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên họp. - Ảnh cand.com

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị sau Phiên họp này, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến.

Nội dung nào đủ điều kiện sẽ được chuẩn bị để trình trước Quốc hội, nội dung nào chưa hoàn thiện thì cần cố gắng thúc đẩy, không để dịch COVID-19 làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu