Bế mạc Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia 2021

Nguyễn Xuyến
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 24/10, Lễ bế mạc Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam  - Lào – Campuchia được diễn ra dưới hình thức trực tuyến. 

Tham dự Lễ bế mạc tại điểm cầu Hà Nội có bà Trịnh Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông Vannaxay Thepthilath Bí thư thứ nhất, chánh Văn phòng Đảng uỷ, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, ông Mor Socheath, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.

Bế mạc Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên  Việt Nam - Lào - Campuchia 2021 - ảnh 1Quang cảnh lễ bế mạc.Ảnh Nguyễn Xuyến

Trong thời gian hai ngày (22 – 23/10), 65 đại biểu là thanh niên, sinh viên tiêu biểu của 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tế, trao đổi, thảo luận về ba chủ đề: Tuổi trẻ Việt – Lào – Campuchia chung tay vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết; Thanh niên Việt  - Lào – Campuchia xung kích, tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh COVID – 19, vì an sinh xã hội; Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt – Lào – Campuchia. Tại đây, thanh niên ba nước đã đưa ra nhiều giải pháp, ý tưởng sáng tạo nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, kết nối, nâng cao hiểu biết của thanh niên về công nghệ thông tin và chuyển đổi số và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thăm trực tuyến 3 mô hình thanh niên khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam.

Bế mạc Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên  Việt Nam - Lào - Campuchia 2021 - ảnh 2 Ông Vannaxay Thepthilath Bí thư thứ nhất, chánh Văn phòng Đảng uỷ, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phát biểu. Ảnh Nguyễn Xuyến

Phát biếu bế mạc chương trình, bà Trịnh Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất, ý tưởng mới, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của thanh niên ba nước và cho rằng có thể vận dụng triển khai trong điều kiện thực tế của mỗi nước.

Bế mạc Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên  Việt Nam - Lào - Campuchia 2021 - ảnh 3Bà Trịnh Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam,

Bà Trịnh Mai Phương tin tưởng rằng, đây sẽ là những gợi mở hết sức có ý nghĩa đối với Trung ương đoàn ba nước để xem xét, bổ sung vào chương trình hợp tác trong thời gian tới, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghĩ giữa ba quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu