Bắt khẩn cấp đối tượng lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Trương Duy Nhất bị bắt theo Điều 258 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

(VOV5) - Ngày 26/5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra lệnh bắt và khám xét đối với Trương Duy Nhất, sinh năm 1964, tại Quảng Nam; hộ khẩu thường trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ông Trương Duy Nhất bị bắt theo Điều 258 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Chiều cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra đã di lý Trương Duy Nhất ra Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu