Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 15/4, tại Cần Thơ, Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer vùng Đông Nam bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”.
(VOV5) - Chiều 15/4, tại Cần Thơ, Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer vùng Đông Nam bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer - ảnh 1
Ảnh: vanvn.net

Tại hội thảo các ý kiến của đại biểu cho rằng sự giao thoa văn hóa, tiếp biến văn hóa giữa các vùng, các khu vực và các tôn giáo hiện nay trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ. Chính vì vậy, những giá trị văn hóa truyền thống của người Khmer đang đứng trước những thách thức lớn đòi hỏi các biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa có từ lâu đời. Các đại biểu cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng ngôi Chùa trong nét văn hóa của dân tộc Khmer. Theo đó, ngôi Chùa là tổ chức cộng đồng gắn liền với việc hình thành và phát triển nhân cách con người cũng như phát triển về kinh tế văn hóa xã hội của người Khmer. Do vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị chùa trong công đồng người khmer là vấn đề cốt lõi hiện nay./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu