Ban Tuyên giáo TW tập huấn tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Công Thương tập trung thông tin các chuyên đề về Quan hệ Việt Nam - Campuchia.
 Ban Tuyên giáo TW tập huấn tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia - ảnh 1 Toàn cảnh buổi tập huấn. - Ảnh: tuyengiao.vn 

Ngày 28/5, tại tỉnh Đồng Tháp, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị Tập huấn tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Công Thương tập trung thông tin các chuyên đề về Quan hệ Việt Nam - Campuchia và phương hướng hợp tác trong thời gian tới; Những vấn đề trọng tâm trong công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới tuyến Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới v.v..

Ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung liên quan tới công tác quản lý biên giới đối với các tầng lớp nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao đối với các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý biên giới; góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các lực lượng làm tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc Việt Nam – Campuchia cần bám sát thực tế, tập trung nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng trong nhân dân, nhất là khu vực giáp biên để có biện pháp tuyên truyền phù hợp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu