Bản án thích đáng cho kẻ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Diêm 16 năm tù giam. 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 12/7 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với bị cáo Đinh Diêm, 56 tuổi, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Diêm 16 năm tù giam. Theo cáo trạng, trong vài năm trở lại đây, Đinh Diêm - mục sư tự phong của Hội thánh Tin Lành Lutharan Việt Nam - Hoa Kỳ đã móc nối, tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, một tổ chức khủng bố, có trụ sở đặt tại Mỹ chuyên tiến hành các hoạt động kích động khủng bố, phá hoại nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước đây, Đinh Diêm từng tham gia tổ chức phản động Fulro và bị bắt đưa đi cải tạo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu