Việt Nam tiến tới tự chủ và khẳng định chủ quyền số quốc gia về AI

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam không chỉ dừng lại ở công nghệ, mà còn hướng đến nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam từng bước vươn lên làm chủ, tiến tới tự chủ và khẳng định chủ quyền số quốc gia về AI. 
Đây là thông tin được nhấn mạnh tại Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo (AI) - Thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao và bán dẫn của Việt Nam” diễn ra hôm nay (08/11), tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 – SEMIExpo Việt Nam 2025 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính) và Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (SEMI) phối hợp tổ chức.

Việt Nam tiến tới tự chủ và khẳng định chủ quyền số quốc gia về AI - ảnh 1Triển lãm và hội nghị quốc tế SEMIEXPO Vietnam 2025. Ảnh Minh hoạ: NIC

Tại hội thảo, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, khẳng định Việt Nam không chỉ dừng lại ở công nghệ, mà còn hướng đến nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các trung tâm sản xuất thông minh mang đậm bản sắc Việt Nam: "NIC sẽ tiếp tục triển khai những chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 cũng như chương trình phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Và NIC đóng vai trò là cầu nối, kết nối các đối tác, các tổ chức,  các chuyên gia, các thành tố trong hệ sinh thái và chuỗi giá trị của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đến đầu tư và kết nối kinh doanh các hoạt động đào tạo và phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam … Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của NIC trong thời gian tới".

Hiện nay, Việt Nam đã ban hành Danh mục các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó AI được xếp ở vị trí ưu tiên hàng đầu của quốc gia, khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc biến AI trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng công nghệ cao. 


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu