Việt Nam tăng cường hội nhập khu vực CLMV - Ấn Độ

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV- Campuchia
Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị năm nay có chủ đề “Phát triển kinh tế Ấn Độ - CLMV: Hợp tác để hội nhập khu vực”.

Sáng 21/5, Hội nghị Thương mại Ấn Độ và các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) lần thứ 5 khai  mạc sáng 21/5 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị Thương mại Ấn Độ và các nước CLMV được tổ chức bên ngoài Ấn Độ, có sự tham dự của Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong cùng đông đảo lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và đại diện nhiều doanh nghiệp lớn của các nước thành viên. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng dẫn đầu tham dự hội nghị.

Việt Nam tăng cường hội nhập khu vực CLMV - Ấn Độ - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại hội nghị.  - Ảnh: Minh Hưng-Chanh Đa/TTXVN. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Cao Quốc Hưng đánh giá cao sự quan tâm, ưu tiên của chính phủ Ấn Độ với các nước CLMV trong những năm gần đây. Đặc biệt quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Ấn Độ - CLMV đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề xuất một số biện pháp về tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, thống nhất cơ chế quản lý và tăng cường trao đổi nhằm phát huy hơn nữa thế mạnh, tiềm năng của mỗi quốc gia, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư, trao đổi thương mại giữa các nước:

“Cả Ấn Độ và các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đều có thể tận dụng thị trường mỗi bên để thâm nhập vào các thị trường lớn hơn. Nếu Ấn Độ chọn Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam là điểm đến của đầu tư và thâm nhập hàng hoá, dịch vụ thì sẽ mở ra cơ hội để vào các thị trường ASEAN khác hoặc các thị trường FTA khác mà các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam là thành viên”.

Hội nghị Thương mại Ấn Độ - CLMV lần thứ V diễn ra trong hai ngày 21 và 22/5/2018. Ngoài các phiên thảo luận chính, bên lề hội nghị còn có các phiên thảo luận song phương giữa Ấn Độ và từng nước CLMV.

Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và các nước CLMV tăng trưởng nhanh trong những năm qua. Kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Ấn Độ và cả khối CLMV tăng trưởng mạnh mẽ đạt mức 14,5 tỷ USD vào năm 2017.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu