Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm chế biến chế tạo mới của thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam có khả năng là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia trong làn sóng dịch chuyển của các trung tâm chế biến, chế tạo và có thể trở thành một trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới trong vòng 20 năm tới. 
(VOV5) - Việt Nam có khả năng là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia trong làn sóng dịch chuyển của các trung tâm chế biến, chế tạo và có thể trở thành một trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới trong vòng 20 năm tới. 


Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm chế biến chế tạo mới của thế giới - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vũ Sinh/TTXVN)


Đây là ý kiến nhận định của các đại biểu tại hội thảo khoa học “Việt Nam trở thành một trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới sau năm 2015” do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức sáng nay, tại Hà Nội. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong tương lai, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển dựa trên khoa học công nghệ, và kỹ năng cao tập trung áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, tiếp tục định hướng xuất khẩu, chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng lao động, cải thiện kỹ năng quản lý. Ý kiến các đại biểu cho rằng trước xu thế Việt Nam có khả năng là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia trong thời gian tới, nhiệm vụ cấp bách đặt ra đó là Việt Nam phải nhanh chóng nhận diện đúng xu thế, đánh giá đúng khả năng và tận dụng tối đa nguồn lực, cùng với đó là đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay 90% nguồn lực về vốn của các doanh nghiệp Việt Nam  đang phụ thuộc vào lĩnh vực ngân hàng. Do đó, sự phân bổ của dòng tín dụng này đóng vai trò đặc  biệt quan trọng trong xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: "Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã xác định một trong những mục tiêu tổng quát trong việc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó việc đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp tạo nền tảng để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được xác định là một trong những giải pháp then chốt để thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất hiệu quả, hiệu suất cạnh tranh. Như vậy ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam đang có rất nhiều thuận lợi để trở thành trung tâm chế biến chế tạo mới của thế giới".

Hội thảo sẽ góp phần cung cấp luận cứ cho xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 cũng như tầm nhìn Việt Nam 2035.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu