Việt Nam sẽ lập Trung tâm công nghệ thông tin tại Bangalore, Ấn Độ.

Chia sẻ
(VOV5)- Mở đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, ngày 26/3, tại thành phố Bangalore, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam đã tới chào xã giao ông Bhardwaj, Thống đốc bang Karnataka.
(VOV5)- Mở đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, ngày 26/3, tại thành phố Bangalore, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam đã tới chào xã giao ông Bhardwaj, Thống đốc bang Karnataka.


Việt Nam sẽ lập Trung tâm công nghệ thông tin tại Bangalore, Ấn Độ. - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Thống đốc bang Karnataka bày tỏ tin tưởng Việt Nam và bang Karnataka sẽ có những hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực CNTT. - Ảnh: Chinhphu.vn

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ giao một trường đại học hàng đầu Việt Nam về công nghệ thông tin chuẩn bị xúc tiến thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin trình độ xuất sắc mang tên thành phố công nghệ thông tin nổi tiếng là Bangalore.


Việt Nam sẽ lập Trung tâm công nghệ thông tin tại Bangalore, Ấn Độ. - ảnh 2
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Tập đoàn CNTT Infosys. - Ảnh: Chinhphu.vn


Bày tỏ sự ủng hộ cao trước những đề nghị hợp tác của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Thống đốc bang Karnakata cho biết sẽ tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp tại Karnakata như Tập đoàn Infosys đầu tư vào Việt Nam trong các khu công nghệ cao tập trung tại Việt Nam. Đồng thời, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học và viện nghiên cứu tại Karnataka với các trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam.


Việt Nam sẽ lập Trung tâm công nghệ thông tin tại Bangalore, Ấn Độ. - ảnh 3
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm nghiên cứu không gian Ấn Độ. - Ảnh: Chinhphu.vn


Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm Trung tâm nghiên cứu không gian Ấn Độ; thăm Viện Quản lý hành chính công của Bang Karnakata./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu