Việt Nam sẵn sàng hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật các nước đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chia sẻ
(VOV5)- Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề nghị các nước cũng như tổ chức Interpol thường xuyên chia sẻ thông tin về hoạt động của tội phạm mạng.
(VOV5)- Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề nghị các nước cũng như tổ chức Interpol thường xuyên chia sẻ thông tin về hoạt động của tội phạm mạng.


Tại cuộc họp với chủ đề “Những nỗ lực của lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu trong phòng, chống tội phạm mạng”, diễn ra hôm 13/04, tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị Interpol có cơ chế hành động chặt chẽ, linh hoạt để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của các nước thành viên nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, nhất là trong phối hợp đấu tranh xử lý các hành vi phạm tội xuyên quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam mong muốn Tổ hợp toàn cầu tại Singapore khi đi vào hoạt động sẽ trở thành trung tâm phòng, chống tội phạm mạng hàng đầu của lực lượng thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề nghị các nước cũng như tổ chức Interpol thường xuyên chia sẻ thông tin về hoạt động của tội phạm mạng; trao đổi kinh nghiệm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ thực thi pháp luật... Bộ Công an Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm mạng.



Việt Nam sẵn sàng hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật các nước đấu tranh, phòng chống tội phạm - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thăm Tổ hợp Interpol toàn cầu tại Singapore


Bên lề cuộc họp, tại cuộc gặp song phương với Chủ tịch Interpol Ballestrazzi và Tổng Thư ký Interpol Jürgen Stock. Bà Ballestrazzi và ông Stock đều đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả của Bộ Công an Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm mạng nói riêng; khẳng định Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của tổ chức Interpol và cộng đồng quốc tế./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu