Việt Nam quyết tâm giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị nâng lên một mức tất cả các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai, quán triệt và thực hiện trong thời gian qua.

Chiều 25/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì Cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Việt Nam quyết tâm giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19  - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tất cả các biện pháp phòng chống dịch phải được nâng lên một mức. Cả xã hội cùng sẵn sàng chống dịch. - Ảnh: VGP/Đình Nam

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, sau gần 1 năm tất cả các lực lượng bước vào chống dịch, Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu trong phòng chống dịch.

Tuy nhiên, với tốc độ lây lan nhanh của dịch COVID-19 tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đã xuất hiện các biến thể mới của virus, Phó Thủ tướng yêu cầu phải quyết tâm giữ được thành quả chống dịch để có một cái Tết an toàn, ấm cúng, tươi vui.

Phó Thủ tướng đề nghị, nâng lên một mức tất cả các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai, quán triệt và thực hiện trong thời gian qua; tổ chức đợt cao điểm mới; tăng cường công tác kiểm tra đường bộ. Các lực lượng Biên phòng, Công an cửa khẩu, chính quyền cơ sở và nhân dân vùng biên phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh. Nhân dân chủ động báo với cơ quan chính quyền để kiên quyết xử lý các đối tượng, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu