Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng và triển khai các chính sách về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay (12/12), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhân quyền quốc tế (10/12). 

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo đại biểu là Trưởng đại diện các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, ngoại giao đoàn tại Việt Nam; cùng đại diện các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền.

Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng và triển khai các chính sách về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại Lễ kỷ niệm ngày Nhân quyền quốc tế và khởi động tiến trình UPR chu kỳ IV. Ảnh: Anh Sơn/ baoquocte.vn

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nêu rõ 74 năm qua, kể từ ngày được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua, Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế  thể hiện khát vọng, mục tiêu chung và nhu cầu phổ quát của nhân loại về quyền con người. Đó là để cho mỗi người và mọi người được sống trong phẩm giá và thụ hưởng đầy đủ các quyền và để cho mọi quốc gia, dân tộc đều được sống trong hòa bình, bình đẳng, hữu nghị và phát triển.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam cũng chia sẻ những tư tưởng tiến bộ về quyền con người được Liên hợp quốc khẳng định trong Tuyên ngôn và các văn kiện quan trọng khác. Việt Nam luôn quyết tâm và nỗ lực xây dựng và triển khai các chính sách về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đạt được các kết quả nổi bật được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao; mà minh chứng gần đây nhất là việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng và triển khai các chính sách về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người - ảnh 2Toàn cảnh Lễ kỷ niệm ngày Nhân quyền quốc tế và khởi động tiến trình Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kì IV. Ảnh: Anh Sơn/ baoquocte.vn

Trong phát biểu khai mạc sự kiện, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, Pauline Tamesis, chúc mừng Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và cho biết đây là cơ hội quan trọng để thể hiện những nỗ lực trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu