Việt Nam hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5

Chia sẻ
(VOV5) - Theo Tổ chức Y tế thế giới, thuốc lá đã giết chết 6 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Việt Nam hiện có khoảng 15 triệu người đang hút thuốc lá, nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người sử dụng thuốc lá cao hàng đầu thế giới. 

(VOV5) - Theo Tổ chức Y tế thế giới, thuốc lá đã giết chết 6 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Việt Nam hiện có khoảng 15 triệu người đang hút thuốc lá, nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người sử dụng thuốc lá cao hàng đầu thế giới. 

 
Sáng 29/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ phát động phụ nữ “Xây dựng tổ ấm không khói thuốc” hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5/2016). 

Việt Nam hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thốc lá (31/05) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5). Ảnh: dangcongsan.vn


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng. Quốc hội đã ban hành Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, hoàn thiện các chính sách pháp luật. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: “Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền hãy dành những quan tâm bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thực hiện mục tiêu của chương trình hành động quốc gia phòng, chống thuốc lá hơn. Tôi kêu gọi mọi người hãy chung tay hành động để có cuộc sống tốt đẹp hơn góp phần xây dựng, phát triển đất nước con người Việt Nam tiến đến mục tiêu dân giàu, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, thuốc lá đã giết chết 6 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Việt Nam hiện có khoảng 15 triệu người đang hút thuốc lá, nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người sử dụng thuốc lá cao hàng đầu thế giới. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu