Việt Nam hưởng ứng Ngày dân số thế giới với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7) với chủ đề “Thành công của kế hoạch hoá gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn nêu rõ: Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Qua đó nâng cao chất lượng đời sống của người dân; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững. Ước tính, chương trình kế hoạch hóa gia đình đã tiết kiệm chi phí cho các dịch vụ xã hội, tăng GDP bình quân đầu người khoảng 2%/năm. 


Việt Nam hưởng ứng Ngày dân số thế giới với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn phát biểu. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN 

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo Tổng cục Dân số và Kế hoạch hoá gia đình (Bộ Y tế); đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nan, Liên đoàn Kế hoạch hoá gia đình quốc tế (IPPF), Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam và Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’ Hen Niê đã chia sẻ về thành tựu của công tác kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam. Các đại biểu cũng trao đổi về những thách thức trong công tác tuyên truyền, vận động và cung cấp thông tin về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục tại Việt Nam, khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội ban hành Kế hoạch về việc tổ chức các sự kiện truyền thông trọng điểm trên các phương tiện truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) như: Chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên, thanh niên; giảm thiểu mất cân bằng giới tinh khi sinh (MCBGTKS); duy trì vững chắc mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số; tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh; tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân. Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội tổ chức các hội nghị, hội thảo, mít tinh, cổ động, diễu hành, diễn đàn, giao lưu, tọa đàm cấp thành phố, cấp huyện về thực trạng, thách thức và giải pháp từng bước giải quyết vấn đề chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên.

Tại Hà Tĩnh, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh yêu cầu tổ chức các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); phối hợp lồng ghép trong chỉ đạo triển khai hoạt động với các ngành, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Tổ chức truyền thông trọng điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng về các phổ biến chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước, những định hướng công tác dân số trong thời gian tới. Thực hiện tốt các quyền và chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và vị thành niên, thanh niên; giảm thiểu MCBGTKS; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Đặc biệt quan trọng nhất là thực hiện tốt KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đất nước; duy trì vững chắc mức sinh thay thế, ổn định quy mô dân số, giữ khoảng cách sinh con hợp lý giữa các lần sinh để đảm bảo sức khỏe và nuôi dạy con tốt.

Tại Nghệ An, năm nay Ngày Dân số thế giới được tổ chức đồng loạt ở 21 huyện thành thị. Qua đó, nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình về ý nghĩa và tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Còn tại Phú Yên, hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm nay, Chi cục DS-KHHGĐ Phú Yên phối hợp với các địa phương truyền thông tập trung vào các vấn đề đang đặt ra đối với công tác DS - KHHGĐ, như: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; mất cân bằng giới tính khi sinh; duy trì vững chắc mức sinh thay thế; nâng cao chất lượng dân số; cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em... Vừa qua, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn về công tác này đến hơn 100 cán bộ, cộng tác viên dân số trong toàn tỉnh. Qua lớp tập huấn, cán bộ dân số, cộng tác viên ở cơ sở được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp cho công tác chuyên môn tại cơ sở trong tình hình mới.

Cùng với việc ổn định quy mô dân số, công tác dân số trong những năm tới sẽ chuyển mạnh trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, trong đó đặc biệt nâng cao chất lượng dân số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu