Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất

Chia sẻ
(VOV5) - Chiến dịch năm nay với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất” gửi thông điệp tới cộng đồng chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Tối 30/3, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Lễ Tắt đèn hưởng ứng phong trào Giờ Trái đất diễn tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội với Chiến dịch Giờ Trái Đất 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết năm 2019 là năm thứ 11 hưởng ứng sáng kiến Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên, Việt Nam tham gia đã tổ chức hướng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất trên quy mô toàn quốc. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh  cho rằng Chiến dịch năm nay với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất” gửi thông điệp tới người dân, tổ chức, cơ quan chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững bằng những hành động thiết thực.

Cũng tại buổi lễ, các đại sứ của Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 gồm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, truyền đi các thông điệp của Chương trình, kêu gọi doanh nghiệp và người dân chung tay tiết kiệm năng lượng để bảo vệ nguồn tài nguyên năng lượng, bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia bằng những hành động thiết thực.

Cũng trong ngày 30/3, chương trình “Đồng hành của sinh viên với chiến dịch Giờ trái đất 2019” nhận được sự hưởng ứng của hơn 1000 sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội.

Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất - ảnh 1Quang cảnh lễ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội. 

Lễ hội tắt đèn 2019 diễn ra ngày 30/3 tại Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi (241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là sự kiện thường niên của chiến dịch, giúp các bạn trẻ trải nghiệm các hoạt động thực tế về môi trường, từ đó nâng cao nhận thức và thay đổi hành động trong mỗi người. Đặc biệt lễ hội tắt đèn năm nay có sự tham dự của nhiều ngôi sao đội tuyển U23 Việt Nam như Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu. Lễ hội tắt đèn 2019 thu hút sự tham gia của hơn 10.000 người, góp phần lan tỏa, kêu gọi cộng đồng cùng hành động để bảo vệ môi trường, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất.

Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất - ảnh 2 Một vài hình ảnh Lễ hội tắt đèn 2019 tại Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi.
Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất - ảnh 3

Ở miền Trung, ngày 30/3, tại Thành phố Đà Nẵng, Sở Công thương thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Sau lễ phát động, các đại biểu diễu hành đi bộ qua một số tuyến đường mang theo các thông điệp kêu gọi sử dụng tiết kiệm năng lượng, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

Tối 30/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 3.000 thanh niên tình nguyện tham gia hưởng ứng sự kiện tắt điện 1 giờ hưởng ứng Giờ Trái đất 2019 với chủ đề “Bạn là đại sứ môi trường”.

Từ 20h30 - 21h30 ngày 30/3, đồng loạt các tỉnh, thành phố của Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn. Sau 1 giờ tắt đèn của sự kiện Giờ Trái đất 2019, trên phạm vi cả nước tiết kiệm được sản lượng điện là 492000 kWh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu