Việt Nam điều chỉnh danh sách các nước được thí điểm cấp thị thực điện tử

Chia sẻ
(VOV5) -  Sau khi bổ sung, Việt Nam có 16 cửa khẩu đường bộ và 9 cửa khẩu đường biển cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 17/2019  sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Theo đó, 35 quốc gia có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử thay vì 40 quốc gia như 2 năm trước đây.  Trong đó, không có tên của các nước trong danh sách cũ như Mỹ, Đức, Nga, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh...

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. 3 cửa khẩu đường bộ gồm: Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), cửa khẩu quốc tế Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa); cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị). 2 cửa khẩu đường biển được bổ sung gồm: Cửa khẩu cảng Dương Đông (tỉnh Kiên Giang); cửa khẩu cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Như vậy, sau khi bổ sung, Việt Nam có 16 cửa khẩu đường bộ và 9 cửa khẩu đường biển cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Theo thống kê, sau 2 năm thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (từ năm 2017), ước tính đã có hàng trăm nghìn lượt người nước ngoài được cấp thị thực điện tử, trong đó có đến 97% số người tự làm thủ tục. Việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh thể hiện sự đổi mới, cải cách mạnh mẽ về thủ tục xuất nhập cảnh của Việt Nam và đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 (cấp độ cao nhất) theo quy định của Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng:   “Cấp visa điện tử là cải cách rất mạnh mẽ, từ việc này đã giúp Việt Nam có lượng khách du lịch rất tốt. Tuy nhiên không chỉ có chính sách thông thoáng về visa mà còn nhờ việc quảng bá tốt du lịch. Đây là động thái rất tích cực giúp chúng ta liên tục giữ được tăng trưởng xấp xỉ 30% khách quốc tế”. 

Nghị định số 17/2019 có hiệu lực thi hành trong 2 năm, kể từ ngày 1/2/2019. Trước đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội Việt Nam đã đồng ý kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài thêm hai năm (tính từ ngày 1-2-2019 đến ngày 31-01-2021), trùng với thời điểm sửa đổi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài vào Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu