Việt Nam đề nghị EU gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu thủy sản

Chia sẻ
(VOV5) -Chiều 29/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Ủy ban Nghề cá, Nghị viện Châu Âu.

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Ủy ban Nghề cá, Nghị viện Châu Âu, do ông Mato Gabriel, Nghị sỹ, Phát ngôn Ủy ban Nghề cá dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam luôn coi hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu là trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ông Mato Gabriel ủng hộ để Ủy ban châu Âu xem xét tích cực nỗ lực của Việt Nam, sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU.

Việt Nam đề nghị EU gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu thủy sản - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Mato Gabriel tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nghị viện châu Âu tiếp tục ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Ông Mato Gabriel đánh giá cao Việt Nam là đối tác quan trọng đối với châu Âu nói chung và từng nước thành viên EU nói riêng. Ông Mato Gabriel mong muốn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sớm được ký kết, qua đó thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu