Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Trưởng Văn phòng UN Women tại Việt Nam, cho rằng những thách thức mới, đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng các chính sách và hành động cụ thể 

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo “Khởi động rà soát việc 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030”.

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội - ảnh 1  Ông Phạm Ngọc Tiến – Vụ trưởng Vụ BĐG (Bộ LĐTB&XH) - Huy Anh

Tại Hội thảo, ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: Để đảm bảo tiếp tục duy trì vững chắc những thành tựu về bình đẳng giới đã đạt được cũng như để ứng phó tốt hơn với những thách thức về các vấn đề giới nảy sinh trong giai đoạn tới, thì việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 là hết sức cần thiết:  “Trong bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều thay đổi nhanh chóng, vừa tạo ra cơ hội nhưng cũng là những thách thức rất lớn cần phải được giải quyết như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống, sự cách biệt giàu nghèo; tình trạng phân biệt giàu nghèo, di cư lao động, bạo lực, buôn bán, xâm hại trẻ em và phụ nữ. Những vấn đề này đòi hỏi cần phải có những giải pháp toàn diện, quyết liệt hơn trong giai đoạn tới để đạt mục tiêu bình đẳng giới một cách thực chất và bền vững hơn.”

Bà Elisa Femandez, Trưởng Văn phòng UN Women tại Việt Nam, cho rằng những thách thức mới, đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng các chính sách và hành động cụ thể để duy trì những thành quả đang có, đồng thời giải quyết các vấn đề giới đang tồn tại cũng như các vấn đề giới nảy sinh trong giai đoạn tới. 

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kế hoạch hỗ trợ của các tổ chúc, các bên liên quan và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo kĩ thuật chuẩn bị cho rà soát việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu