Việt Nam có nhiều đóng góp cho thành công của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ

Chia sẻ
(VOV5)- Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trong nội dung trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
(VOV5)- Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung trong nội dung trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả và ý nghĩa của việc đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ vừa qua.

Trả lời phỏng vấn phóng viên về kết quả và ý nghĩa chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định việc các nhà Lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ cùng ngồi lại và trao đổi về các cơ hội, thách thức ở khu vực cũng như các vấn đề xuyên biên giới như chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu… tại hội nghị lần này thể hiện tầm vóc và vai trò không thể thiếu của ASEAN, với tư cách là một đối tác đáng tin cậy, một tổ chức có vai trò dẫn dắt ở khu vực, một cộng đồng kinh tế có tính cạnh tranh, hấp dẫn với tổng GDP trên 2.500 tỉ USD và một thị trường 625 triệu người tiêu dùng. Đồng thời cho thấy Hoa Kỳ rất coi trọng vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, mong muốn đưa quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi quốc gia và khu vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng điểm lại một số kết quả nổi bật của Hội nghị, trong đó có việc lãnh đạo các nước ASEAN và Hoa Kỳ thông qua Tuyên bố chung Sunnylands, trong đó nêu 17 nguyên tắc cơ bản định hướng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ.

Việt Nam có nhiều đóng góp cho thành công của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự phiên họp về bảo vệ hòa bình, thịnh vượng và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)


Tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, đoàn đại biểu Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực và có nhiều đóng góp cho thành công chung của Hội nghị, cả trong các phiên thảo luận cũng như quá trình xây dựng Tuyên bố chung Sunnylands.

Về tình hình khu vực, đoàn đại biểu Việt Nam nêu quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông cũng như sự gia tăng các thách thức phi truyền thống ở khu vực như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu…

Để giải quyết các thách thức này, đoàn đại biểu Việt Nam nhấn mạnh nhu cầu xây dựng lòng tin chiến lược, tăng cường đối thoại, hợp tác, giải quyết hòa bình các tranh chấp, phát huy vai trò của các thể chế đa phương, đặc biệt là vai trò của ASEAN.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng cho biết Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ ASEAN và Hoa Kỳ đi vào thực chất; đồng thời đề xuất 2 sáng kiến của Việt Nam về việc lập các Trung tâm ASEAN-Hoa Kỳ nhằm tăng cường hợp tác hai bên trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động của đoàn Việt Nam tại Hội nghị được Hoa Kỳ và các nước thành viên đánh giá cao, thể hiện sinh động hình ảnh một nước Việt Nam năng động, tích cực và có trách nhiệm.          

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu