Tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế cần hướng về địa phương và doanh nghiệp

VOV tại miền Trung
Chia sẻ
(VOV5) - Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức “Tọa đàm lấy ý kiến về đề án tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế và phổ biến một số FTA vừa ký kết”.

(VOV5) - Sáng 23/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức “Tọa đàm lấy ý kiến về đề án tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế và phổ biến một số FTA vừa ký kết”.  


Tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế cần hướng về địa phương và doanh nghiệp - ảnh 1

Tham gia Hiệp định TPP, các doanh nghiệp may cần phải chủ động tìm nguồn nguyên liệu trong nước. (Ảnh: Internet)


Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế gần 30 năm qua đưa Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việt Nam đang từng bước ký kết Hiệp định thương mại tự do với các quốc gia có nền kinh tế phát triển và khu vực EU. Việc đàm phán và tham gia các Hiệp định thương mại tự do FTA đòi hỏi các bộ, ngành, nhất là Bộ Công thương với chức năng quản lý Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó, giúp các địa phương, doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương hội nhập và những vấn đề liên quan. Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Chúng tôi lựa chọn việc lấy ý kiến tổ chức ở từng vùng có đặc thù riêng ở từng thành phố có tính chất trọng điểm, động lực phát triển ở từng khu vực để lấy ý kiến. Chúng tôi mong muốn lấy ý kiến của các cơ quan quản lý cấp tỉnh khu vực miền Trung - Tây nguyên về các nguyên tắc đặc điểm, quan điểm cơ bản xây dựng Đề án này, về các giải pháp thực hiện, ưu tiên đặt ra trong Đề án này để tuyên truyền hội nhập trong thời gian tới.

                                              

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu