Tưng bừng đón Tết Ất Mùi 2015 tại Pháp, Vương quốc Anh và Liên bang Nga

Chia sẻ

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Tòa thị chính thành phố Paris tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân tại trụ sở tòa thị chính.

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Tòa thị chính thành phố Paris tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân tại trụ sở tòa thị chính.

Tối 19/2 (tức mồng 1 Tết Ất Mùi), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Tòa thị chính thành phố Paris tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân tại trụ sở tòa thị chính.

 

 Tưng bừng đón Tết Ất Mùi 2015 tại Pháp, Vương quốc Anh và Liên bang Nga - ảnh 1
Tiết mục múa quạt mở màn chương trình văn nghệ tại buổi lễ đón mừng năm mới Ất Mùi tại tòa thị chính Paris tối 19/2. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Thị trưởng Paris Bruno Julliard gửi tới cộng đồng người Việt tại Paris những lời chúc tốt đẹp về một năm mới với những thay đổi tích cực và bước phát triển mới.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn nêu bật các hoạt động, sự kiện đã được lên kế hoạch nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ Việt –Pháp trong năm 2015, đó là Đối thoại kinh tế cấp cao được tổ chức định kỳ hàng năm, các chuyến thăm của lãnh đạo các bộ ngành và đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp François Hollande. Theo Đại sứ, các sự kiện quan trọng và nổi bật đó sẽ góp phần đưa quan hệ Việt-Pháp tương xứng với tầm đối tác chiến lược. Đại sứ cũng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Pháp tiếp tục đóng vai trò là cầu nối góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước đồng thời tiếp tục hướng về quê hương, thể hiện tình đoàn kết và tâm sức dành cho đất nước, tạo ra những xung lực mới, đưa Việt Nam tiếp tục đi lên.

 Tưng bừng đón Tết Ất Mùi 2015 tại Pháp, Vương quốc Anh và Liên bang Nga - ảnh 2
Tiết mục múa nón của sinh viên Việt tại trường Đại học FU ở Nga. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Cũng trong ngày 19/2, các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga đã tổ chức lễ hội ẩm thực và văn nghệ Chào mừng Năm mới Ất Mùi.  Ông Konstantin Simonov, Hiệu phó thứ nhất của trường, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và cảm thấy cũng học được từ chính các sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước về những điều mới lạ. Họ đã mang đến đây những nét văn hóa rất đẹp... và bởi vậy chúng tôi rất thích thú khi được tham gia cùng các em trong hoạt động này và tạo điều kiện tối đa để giúp các em tổ chức tốt”.

Bạn Nguyễn Phương Thảo, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga, chia sẻ: “Tham gia những hoạt động như thế này, em thấy các bạn sinh viên Nga cũng như nhiều nước khác trên thế giới đều rất thích tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Chúng em đã tổ chức làm những món ăn, biểu diễn những tiết mục văn nghệ mang đậm nét truyền thống của Việt Nam”.

Trước đó, từ 8 giờ tối 30 Tết Ất Mùi, nhiều bà con người Việt tại Vương quốc Anh đã tập trung tại điện chính của Chùa Linh Sơn ở thủ đô London để chuẩn bị cho khóa lễ khép lại năm cũ và chào đón năm mới. Khóa lễ đón năm mới Ất Mùi ở Chùa Linh Sơn thêm phần rộn ràng trong tiếng pháo giao thừa và màn múa lân truyền thống.

 



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu