Triển lãm hiện vật về ca Huế và đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn

Chia sẻ
(VOV5) -  Triển lãm giới thiệu trưng bày bộ sưu tập “Đồ sứ ký kiểu” của nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Hữu Hoàng với 61 hiện vật đồ sứ vào thời Nguyễn được thiết kế dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Bộ Công triều đình.
(VOV5) -  Triển lãm giới thiệu trưng bày bộ sưu tập “Đồ sứ ký kiểu” của nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Hữu Hoàng với 61 hiện vật đồ sứ vào thời Nguyễn được thiết kế dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Bộ Công triều đình.

Sáng 22/11, Bảo tàng Văn hóa Huế tổ chức Triển lãm chuyên đề “Những hình ảnh, hiện vật về ca Huế và đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn”. Đây là hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh Bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam và 10 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.


Triển lãm hiện vật về ca Huế và đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn - ảnh 1
Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn thường dùng các họa tiết sông, núi hùng vĩ để làm họa tiết. Ảnh: nhandan.


Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 60 hiện vật, hình ảnh liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của ca Huế như “Giàn nhạc cổ điển Huế, ca Huế đầu thế kỷ 20”, “Ban ca Huế Hương Bình”, “Ban nhạc Huế xưa”, chân dung các nghệ nhân có nhiều công hiến cho ca Huế và các nhạc cụ, sách vở tư liệu viết về ca Huế.

Triển lãm còn giới thiệu trưng bày bộ sưu tập “Đồ sứ ký kiểu” của nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Hữu Hoàng với 61 hiện vật đồ sứ vào thời Nguyễn được thiết kế dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Bộ Công triều đình. Nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: “Đợt triển lãm này mình muốn giới thiệu cho công chúng về những cổ vật mang đậm giá trị văn hóa lịch sử của Việt Nam. Chủ yếu là đồ sứ ký kiểu, đồ ngự dụng và đồ quan dụng qua các triều đại của Việt Nam từ thời Lê Trịnh, thời chúa Nguyễn và thời vua Nguyễn. Đa số đồ này do người Việt ký kiểu của người nước ngoài làm mà mẫu mã do mình sáng tác, người ta chỉ có chế tác theo ý của mình thôi, bởi vậy cái này rất có giá trị văn hóa lịch sử của người Việt”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu