Trẻ em tham gia góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chia sẻ
(VOV5) - Diễn đàn  trẻ em quốc gia năm 2013 với chủ đề “Trẻ em tham gia góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”, diễn ra từ 8 đến 9/8 tới, tại Hà Nội.
(VOV5) - Diễn đàn  trẻ em quốc gia năm 2013 với chủ đề “Trẻ em tham gia góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”, diễn ra từ 8 đến 9/8 tới, tại Hà Nội.


Trẻ em tham gia góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - ảnh 1
Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em. Ảnh: đaiđoanket.vn


Tại buổi họp báo sáng 1/8, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết tại diễn đàn trẻ em quốc gia năm nay, các em sẽ thảo luận, khuyến nghị về sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết: Diễn đàn năm nay là 1 bước tiến, có sự đột phá. Vấn đề liên quan đến sửa đổi luật là vấn đề khó, đòi hỏi các em phải khái quát hóa từ thực tiễn của trẻ em để đề xuất ý tưởng  liên quan đến trách nhiệm của gia đình, các cấp, các ngành. Từ đó  giúp trẻ em có tư duy tổng hợp hơn, và để  xem trách nhiệm của cha mẹ, của cộng đồng, của các bộ, ngành liên quan đến vấn đề đó như thế nào.”

Diễn đàn trẻ em quốc gia năm nay có sự tham gia của 180 em từ 10 đến 16 tuổi của 29 tỉnh, thành phố.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu