Trao thưởng Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Chia sẻ
(VOV5)- Tối 7/6, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và một số đơn vị khác tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và trao giải thưởng Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 5.
(VOV5)- Tối 7/6, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và một số đơn vị khác tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và trao giải thưởng Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 5.

Trao thưởng Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”  - ảnh 1
Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định: Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" rất có ý nghĩa khi Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao giải Nhất cho tác giả Phan Tiến Dũng với các tác phẩm “Người sưu tầm hàng trăm tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa”. Tác phẩm viết về anh Trần Thắng, một Việt kiều đang làm việc, định cư tại Hoa Kỳ, nhưng luôn hướng về quê hương và đã dày công sưu tầm hơn 150 tấm bản đồ, 3 cuốn Atlas tặng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 9 giải Khuyến khích cho tác giả có những tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 5/.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu